Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá chuyến thăm của ông Kim Taen Yeon cùng các Nghị sĩ Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam là hoạt động hết sức ý nghĩa, đặc biệt là nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Sáng 22-8, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tiếp ông Kim Taen Yeon, Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Taen Yeon. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chào mừng chuyến thăm và làm việc của ông Kim Taen Yeon cùng các Nghị sĩ Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tại TPHCM. Chuyến thăm càng ý nghĩa hơn khi năm nay Việt Nam và Hàn Quốc sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương.

Thông qua Ngài Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ những tổn thất và thiệt hại mà trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại thủ đô Seoul cách đây 2 tuần. Đồng thời, cảm ơn ngài Nghị sĩ và Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp, quan hệ giữa TPHCM và Hàn Quốc cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Kim Taen Yeon. Ảnh: VIỆT DŨNG
Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 3 của TPHCM với hơn 1.900 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đạt 5,3 tỷ USD. Trong năm 2021, kim ngạch thương mại của TPHCM với Hàn Quốc giữ đà tăng trưởng so với năm 2020 khi Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5, thị trường nhập khẩu lớn thứ 4 của TPHCM.

Bên cạnh đó, cộng đồng khoảng 80.000 người Hàn Quốc và 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang sinh sống tại TPHCM là yếu tố góp phần vào công cuộc phát triển của TPHCM, là cầu nối tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Ở quan hệ cấp địa phương, tính đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc gồm các TP, tỉnh: Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Gyeonggi, Gangwon, Gyeongsangbuk. 

Ở góc độ lập pháp, Hội đồng nhân dân TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 2 Hội đồng là Hội đồng thành phố Busan (năm 2018) và Hội đồng thành phố Incheon (năm 2017).

Chủ tịch HĐND TPHCM thông tin thêm, trong giai đoạn nửa cuối tháng 9-2022, đoàn lãnh đạo TPHCM sẽ đến thăm và làm việc tại Hàn Quốc nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với hội đồng các địa phương, cũng như đề xuất phương hướng hợp tác trong tương lai. 

Bên cạnh đó, đoàn mong muốn học hỏi kinh nghiệm về mô hình cải cách hành chính, nông nghiệp công nghệ cao, quản lý đô thị thông minh của Hàn Quốc. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề xuất một số lĩnh vực giao lưu, hợp tác và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các ngài Nghị sĩ.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam ảnh 3 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tiếp các Nghị sĩ Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chia sẻ với đoàn Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam về kế hoạch phục hồi kinh tế của TPHCM trong thời gian tới. Trong đó, giai đoạn 1 từ nay đến hết năm 2022, TPHCM sẽ tập trung khắc phục hậu quả của dịch bệnh, khôi phục những đứt gãy trong chuỗi sản xuất, cung ứng; hỗ trợ doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường.

Giai đoạn 2 từ năm 2023 – 2025, TPHCM sẽ tập trung mọi nguồn lực thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng cạnh tranh, tăng tỷ trọng các sản phẩm hàng hóa – dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng cao, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, biến thách thức thành cơ hội để phát triển nhanh nền kinh tế số; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội đô thị; liên kết kinh tế vùng và phát triển Vùng đô thị. 

Kế hoạch này cần có sự chung tay từ mọi cấp từ chính quyền đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương và nước ngoài. “Với việc Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại quan trọng nhất của TPHCM, chính quyền TPHCM sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp Hàn Quốc”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh và đề nghị trong thời gian tới, các ngài Nghị sĩ có thể khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng.

Đáp lời, ông Kim Taen Yeon, Chủ tịch Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM đến Hàn Quốc trong đợt lũ lụt vừa qua. Ông Kim Taen Yeon cho biết, đợt thiên tai vừa rồi là lịch sử trong suốt 150 năm qua tại Hàn Quốc. Hiện nay, tình hình thiên tai vẫn đang còn kéo dài, do đó, Hàn Quốc đang nghiên cứu các biện pháp để phòng ngừa để tránh xảy ra các tình huống như đợt lũ vừa rồi.

Theo ông Kim Taen Yeon, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trong gần 30 năm qua. Mối quan hệ nồng ấm, sâu sắc là nền tảng tiếp tục thắt chặt mối quan hệ bền chặt của 2 nước nói chung và Hàn Quốc – TPHCM nói riêng. Từ năm 2014 đến nay, Hàn Quốc luôn giữ vị trí là một trong các quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam và sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

“Dịch Covid-19 gây rất nhiều khó khăn trên toàn thế giới, trong đó có TPHCM. Tuy nhiên, hy vọng từ khó khăn này sẽ trở thành cơ hội để hai bên hợp tác ngày càng mạnh mẽ hơn nữa”, ông Kim Taen Yeon nói.

Đánh giá TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, ông Kim Taen Yeon hy vọng thành phố sẽ dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc tham gia các hoạt động kinh tế tại TPHCM. 

Ông Kim Taen Yeon hoan nghênh chuyến thăm của đoàn lãnh đạo TPHCM do Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Hàn Quốc sắp tới. Hội Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để quan tâm đến hợp tác giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Tin cùng chuyên mục