Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19

Chiều 24-9, đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng sữa dinh dưỡng cho 600 trẻ em điều trị Covid-19, tặng đồ bảo hộ cho y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. 

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận tâm sức của đội ngũ y bác sĩ TPHCM, trong đó có đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã cộng đồng trách nhiệm, tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch và đặc biệt quan tâm, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi mắc Covid-19. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang chăm sóc, điều trị 600 trẻ em mắc Covid-19.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi với y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết, cùng chung tay chia sẻ với các bệnh nhi, HĐND TPHCM triển khai chương trình tặng sữa cho các trẻ em điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trong chương trình, HĐND TPHCM gửi tặng 1.000 thùng sữa dinh dưỡng tới các bệnh nhi điều trị Covid-19 tại 3 bệnh viện. Đối với đội ngũ y bác sĩ, HĐND TPHCM gửi tặng 500 bộ đồ bảo hộ y tế, 5.000 khẩu trang N95, 20.000 khẩu trang y tế 4 lớp, 20 thùng nước muối súc miệng, giúp đội ngũ y, bác sĩ tại 3 bệnh viện thêm điều kiện bảo hộ khi chăm sóc bệnh nhi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao tặng sữa cho các trẻ em điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao tặng đồ bảo hộ y tế, khẩu trang N95 tới y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó, HĐND TPHCM trao tặng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 600 thùng sữa dinh dưỡng, 500 bộ bảo hộ y tế, 5.000 khẩu trang N95. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các y, bác sĩ phân bổ thêm sữa tới các bệnh nhi, góp thêm dinh dưỡng tới các cháu đang trị bệnh. Nhân dịp tới thăm, cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi tặng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 50 triệu đồng.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 4
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 5 TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố gửi thư cảm ơn tới Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thay mặt bệnh nhi và y, bác sĩ, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố bày tỏ, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội. Thật ấm lòng khi ở những thời điểm căng thẳng của dịch, các bệnh nhi và y bác sĩ vẫn luôn nhận được tình cảm yêu thương, sự quan tâm, ủng hộ của HĐND TPHCM và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ.

* Trước đó, sáng 24-9, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm và tặng sữa cho các bệnh nhi mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2.

Tại hai nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, TPHCM triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 4 tháng qua và dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang từng bước được kiểm soát. Trên cơ sở kiểm soát dịch bệnh, TPHCM từng bước mở cửa trở lại, chuyển sang giai đoạn "bình thường mới".

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng sữa cho trẻ em mắc Covid-19 ảnh 6 Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao sữa tặng trẻ em điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: LONG HỒ

Cùng chung tay với TPHCM trong công tác phòng, chống dịch, HĐND TPHCM đã tổ chức các chương trình hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại cơ sở, tại 21 quận, huyện và TP Thủ Đức và chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm chăm lo cho trẻ em đang điều trị Covid-19… Các chương trình của HĐND TPHCM nhận được sự tham gia hưởng ứng của 94 đại biểu HĐND TPHCM và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chung tay góp sức.

Thay mặt HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận công sức đội ngũ y bác sĩ TPHCM, trong đó có đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 đã quan tâm, chữa trị chăm sóc bệnh nhi thành phố nói riêng và các bệnh nhi của các tỉnh, thành khác nói chung. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã trao tặng sữa tới các trẻ em đang điều trị Covid-19 và tặng đồ bảo hộ, khẩu trang tới y bác sĩ tại hai bệnh viện. 

Tin cùng chuyên mục