Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Có phương án bỏ phiếu phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo TP Thủ Đức và 21 quận, huyện có phương án tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến. Đồng thời, phải có phương án bỏ phiếu phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

Chiều 11-5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử TPHCM) tổ chức phiên họp thứ 12. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì phiên họp. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Có phương án bỏ phiếu phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chủ trì phiên họp. Ảnh: CAO THĂNG
Về tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, đồng chí Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban Hành chính – Tổng hợp, Ủy ban bầu cử TPHCM, thông tin, toàn TPHCM có 10 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV, với 50 ứng cử viên. Đến nay, các quận – huyện, TP Thủ Đức tổ chức 23/110 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa những người ứng cử ĐBQH với cử tri tại các đơn vị bầu cử để vận động bầu cử.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Có phương án bỏ phiếu phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CAO THĂNG
Đối với ĐB HĐND TPHCM khóa X, toàn TPHCM có 32 đơn vị bầu cử ĐB HĐND TPHCM với 158 ứng cử viên. Đến nay, đã tổ chức 26/177 hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ cử tri. Ủy ban bầu cử TPHCM đã triển khai thực hiện kế hoạch về tổ chức các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử; tiếp tục hoàn thiện các phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đang diễn ra đúng kế hoạch, đúng trình tự quy định. Đồng thời, triển khai kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid-19 theo diễn biến thực tế, đảm bảo quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Về các công việc trọng tâm sắp tới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tối đa trong quá trình chuẩn bị và tổ chức ngày bầu cử trước những diễn biến khó lường của dịch Covid-19. Đồng chí cũng lưu ý đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Từ nay đến 24 giờ trước ngày bầu cử (ngày 23-5), TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cần chú trọng tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử. Đồng chí lưu ý các địa phương nên có phương án tổ chức tiếp xúc cử tri trực tuyến trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường. Nếu tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp thì phải đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Cùng đó là chú trọng tổ chức mạn đàm tiểu sử ứng cử viên.

Về thời gian bỏ phiếu, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý, theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối (21 giờ) cùng ngày. Để đảm bảo thời gian, tiến độ bầu cử, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các địa phương có phương án bỏ phiếu phù hợp trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, bố trí để cử tri bỏ phiếu theo từng khu vực, điểm dân cư theo thời gian nhất định và đảm bảo khoảng cách khi tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo TP Thủ Đức và 21 quận, huyện cần có phương án cho 4 tình huống: tổ chức bầu cử tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu; tổ chức bầu cử cho cử tri đang cách ly tại nhà; tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội, hoặc phong tỏa; tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hay xác định mắc Covid-19.

Đồng chí cũng yêu cầu thành viên Ủy ban bầu cử TPHCM, các Ban bầu cử kiểm tra các địa phương triển khai và thực hiện hướng dẫn tổ chức ngày bầu cử (ngày 23-5), công tác chuẩn bị phương án bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch Covid - 19.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo Sở TT-TT TPHCM và Sở Nội vụ TPHCM tập trung tổ chức diễn tập vận hành thử phần mềm công tác bầu cử (đợt 3, vào ngày 14-5) để đảm bảo vận hành chính thức phần mềm.

Trước tình hình gần đây xảy ra các vụ cháy gây hậu quả lớn, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, TP Thủ Đức, và 21 quận, huyện phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn PCCC. Theo đồng chí, việc đảm bảo an toàn PCCC không chỉ khu trú ở khu vực bầu cử mà cần đảm bảo an toàn PCCC chung trên toàn địa bàn TPHCM. Việc triển khai các biện pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm không làm theo đợt mà cần làm thường xuyên; tăng cường tuần tra kiểm soát và quản lý địa bàn.

Tin cùng chuyên mục