Chủ quán đuổi chém tổ công tác phòng chống dịch Covid-19: từng có 4 tiền án

Đối tượng lăng mạ rồi cầm mã tấu, dao tấn công tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định từng có 4 tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích...

Chiều 12-4, Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện Vân Canh xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Văn Thiện (39 tuổi) – chủ quán cà phê “Ba cô gái” ở khu phố Tân Thuận (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), người đã có hành vi lăng mạ, cầm mã tấu, dao đuổi đánh các thành viên tổ kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng 11-4.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiện

Trước đó, sáng 11-4, thực hiện theo chỉ đạo cách ly toàn xã hội của Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác của UBND huyện Vân Canh đi kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Qua đó, Tổ công tác phát hiện tại quán cà phê “Ba cô gái” (thị trấn Vân Canh) do Thiện làm chủ vẫn đang mở bán và có nhiều người tụ tập nên nhắc nhở chủ quán đóng cửa, vận động mọi người ra về.

Mặc dù vậy, Thiện lại quay sang chống đối có lời lẽ lăng mạ, rồi mang mã tấu, dao đuổi chém các thành viên của tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngay lúc này, Công an huyện Vân Canh đã có mặt tại hiện trường tiếp cận và khống chế, bắt giữ đối tượng Thiện, áp giải về trụ sở công an huyện để xử lý.

Tại quán cà phê, đối tượng Thiện đã chống đối, lăng mạ và cầm mã tấu, dao rượt chém tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Một lãnh đạo Công an huyện Vân Canh cho hay, Thiện đang bị tạm giữ trong trường hợp phạm tội quả tang. Sau khi hết thời hạn 3 ngày tạm giữ, tính từ hôm 11-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Thiện về tội chống người thi hành công vụ.

Được biết, Thiện từng có 4 tiền án tiền sự về các hành vi cố ý gây thương tích.

Tin cùng chuyên mục