Chủ động vô hiệu hóa mọi hoạt động chống phá trên mạng

Chiều 19-1, tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác an ninh mạng năm 2017 của Cục An ninh mạng, Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó có nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh mạng năm 2018 đang đặt ra nặng nề và khẩn trương. 
Cục An ninh mạng cần quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 để triển khai thực hiện hiệu quả; đấu tranh vô hiệu hóa các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó với các hoạt động tấn công mạng, bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. 
Theo đánh giá của Bộ Công an, năm 2017, Cục An ninh mạng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và chương trình công tác đề ra. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát đúng tình hình an ninh mạng, góp phần quan trọng làm cơ sở tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an chỉ đạo, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đề ra các quyết sách, giải pháp bảo đảm an ninh mạng. Tham gia đấu tranh có hiệu quả các chuyên án, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động không gian mạng tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, bảo đảm an ninh quốc gia trên không gian mạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm mạng. 

Tin cùng chuyên mục