Chủ động phối hợp, kết nối trong hoạt động đoàn

Chiều 10-2, Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn Khối với các quận, huyện đoàn và Thành đoàn TP Thủ Đức năm 2021, thống nhất phương hướng phối hợp năm 2022. 

Chủ trì hội nghị là các đồng chí Lê Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban công nhân lao động Thành đoàn TPHCM; Lê Minh Khánh, Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM; Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM, Bí thư Đoàn Khối.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các hoạt động, nhưng công tác phối hợp giữa Đoàn Khối và các quận huyện đoàn, Thành đoàn TP Thủ Đức vẫn đạt kết quả nhất định. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối đã chủ động tổ chức các hoạt động phát huy chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh.

Chủ động phối hợp, kết nối trong hoạt động đoàn ảnh 1 Quang cảnh hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hoạt động của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM với các quận, huyện Đoàn và Thành đoàn TP Thủ Đức

Cụ thể, trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Đoàn Sở Tư pháp đã tuyên truyền trực tuyến Luật Thanh niên, Luật phòng chống ma túy, thu hút hơn 20.000 lượt xem. Đoàn Bảo hiểm xã hội TPHCM tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM đã tổ chức tuyên truyền Luật trẻ em và hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em…

Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa thưởng thức, xây dựng văn minh đô thị, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tại các địa phương; đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo thanh thiếu nhi… công tác phối hợp cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ đoàn đã phát động “mỗi ngày một việc tốt, chung tay đẩy lùi Covid-19”, thực hiện chương trình “máy tính trao tay, nắm ngay kiến thức”, huy động vật phẩm ủng hộ các khu vực cách ly, bệnh viện dã chiến, đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu và người dân khó khăn do Covid-19 với tổng giá trị 7,5 tỷ đồng.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đa số đều thống nhất cho rằng, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động phối hợp, đòi hỏi phải có sự thay đổi, thích ứng với điều kiện mới.

Một số vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận, đặt hàng phối hợp là phát triển du lịch ở các quận huyện, đổi mới sáng tạo trong khu vực công, xây dựng thư viện, sân chơi cho thiếu nhi…

Đồng chí Lê Hoàng Minh đề nghị các công trình phối hợp cần có giá trị thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công việc. Trong khi đó, đồng tình với các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Nguyễn Đăng Khoa cũng nhìn nhận công tác phối hợp không phải việc dễ dàng. Do đó, khi phối hợp chủ động kết nối, trao đổi và thống nhất kế hoạch phối hợp để cùng thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Một số nội dung phối hợp năm 2022

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên công nhân và học sinh, sinh viên về Luật Thanh niên, Luật phòng chống ma túy, Luật BHXH, Bộ luật Lao động, Luật An toàn thực phẩm…

Xây dựng văn hóa thưởng thức: Giới thiệu các loại nhạc cụ và âm nhạc dân tộc; triển lãm, giới thiệu sách, hỗ trợ bạn đọc mua sách với giá tiết kiệm…

Xây dựng văn minh đô thị: tuyên truyền không xả rác ra kênh rạch, phân loại rác tại nguồn; giới thiệu các ứng dụng trên điện thoại phục vụ người dân…

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp: Tập huấn kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, tập huấn kỹ năng bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ…

Tham gia xây dựng nông thôn mới: Tập huấn chuyển giao các phương pháp canh tác nông nghiệp công nghệ cao cho thanh niên nông thôn, tư vấn và hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trẻ: Thành lập Câu lạc bộ “Ươm mầm lãnh đạo trẻ”, tập huấn đổi mới sáng tạo trong khu vực công, hướng dẫn quy trình vay vốn ưu đãi, tạo lập nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp…

Tin cùng chuyên mục