Chủ động kế hoạch thích ứng để giảm rủi ro thiên tai

TPHCM đang bước vào mùa mưa, những cơn mưa thường kèm theo dông lốc đã và đang gây ra thiệt hại cho người dân.

Các chuyên gia môi trường nhận định rằng, những rủi ro thiên tai do tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống sinh hoạt, sản xuất là không thể tránh khỏi. Vì vậy, chúng ta cần chủ động lên kế hoạch thích ứng để giảm thiểu rủi ro.

Theo Sở TN-MT TPHCM, công tác phòng chống rủi ro thiên tai, thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng bằng hình thức tuyên truyền phổ biến kiến thức về động đất, sóng thần, bão lũ… thông qua các buổi tập huấn cho lực lượng tuyên truyền viên tại các quận huyện; phân phát tờ bướm rộng rãi đến tất cả người dân trên địa bàn thành phố; đưa nội dung tuyên truyền về rủi ro thiên tai lên trang thông tin điện tử Sở TN-MT…

Tin cùng chuyên mục