Chủ doanh nghiệp bắt người đàn ông từ TPHCM về Đồng Nai đánh đập

Do mâu thuẫn trong chuyện làm ăn nên chủ doanh nghiệp gọi điện rủ thêm 4 người khác lên quán nhậu ở TPHCM nói chuyện với anh P.. Sau đó, nhóm này khống chế đưa anh P. lên xe ô tô về Đồng Nai đánh đập.


Ngày 18-6, Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự với nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Nhân Lực (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Phạm Vũ Liêm (20 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), Ngô Văn Chiến (28 tuổi), Nguyễn Thành Nhân (21 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra, tối ngày 14-6, tổ tuần tra Công an phường Tân Hạnh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đi tuần tra trên địa bàn đoạn đường KP.4, phường Tân Hạnh thì phát hiện nhóm Lực đang khống chế đánh đập anh N.V.P. (36 tuổi, ngụ TPHCM).

Lực lượng công an đã khống chế đưa nhóm đối tượng về trụ sở để làm rõ. Đồng thời, đưa anh P. đi cấp cứu ở bệnh viện.

Qua điều tra, công an xác định Lực là người chủ mưu trong vụ việc. Theo đó, Lực là chủ 1 doanh nghiệp ở tỉnh Bình Dương và có thuê anh P. làm gói thầu gia công lắp đặt khung thép và tấm ốp tường cứng tòa nhà T1C và T1D cho dự án Empire City, quận 12, TPHCM. Trong quá trình thi công, Lực và anh P. mâu thuẫn nên hẹn ra nói chuyện giải quyết.

Chiều ngày 14-6, Lực gọi cho Liêm, Chiến, Nhân, Phúc rồi rủ đi chung. Sau đó, cả nhóm đi xe ô tô tới quán nhậu ở quận Gò Vấp, TPHCM để ăn uống. Tiếp đó, Lực rủ nhóm đi cùng để gặp anh P. giải quyết mâu thuẫn trước đó.

Khi anh P. đi tới điểm hẹn ở quận Gò Vấp thì Lực cùng nhóm đối tượng trên khống chế anh lên xe ô tô. Sau đó, chở anh P. xuống TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để nói chuyện. Khi xuống xe, nhóm của Lực dùng tay đánh vào mặt anh P..

Chưa dừng lại, nhóm này còn dùng 3 ống tuýp sắt đánh anh P. dẫn tới bị thương. Cùng lúc, công an phường đi tuần nên phát hiện bắt giữ các đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục