Chủ đầu tư tự tháo dỡ công trình xâm phạm khu bảo tồn biển Phú Quốc

Ngày 31-10, ông Đoàn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình xâm phạm khu bảo tồn biển Phú Quốc ở xã Hàm Ninh cho hay, chủ đầu tư đã tự tháo dỡ.

Công trình bungalow xây dựng trái phép trên biển Phú Quốc được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ sau khi có quyết định bắt buộc cưỡng chế. Ảnh: QUỐC BÌNH
Công trình bungalow xây dựng trái phép trên biển Phú Quốc được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ sau khi có quyết định bắt buộc cưỡng chế. Ảnh: QUỐC BÌNH
Trước đó, chính quyền địa phương phát hiện ông Mai Trung Dũng (ngụ TP Phú Quốc) đã lấn chiếm biển với diện tích 524m2, xây 8 bungalow và 2 cây cầu dẫn (theo biên bản đo đạc kiểm tra vị trí, diện tích, hiện trạng do UBND xã Hàm Ninh lập ngày 27-11-2019).

Trước những sai phạm của ông Mai Trung Dũng, UBND TP Phú Quốc, UBND xã Hàm Ninh đã nhiều lần tuyên truyền vận động chủ hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ, di dời tài sản trái phép trên vùng biển vi phạm.

Tuy nhiên, chủ vi phạm chỉ tháo dỡ, khắc phục các công trình sai phạm mang tính cầm chừng. Do đó, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Mai Trung Dũng.

Trên vùng biển thuộc xã Hàm Ninh, ngoài 8 bungalow và 2 cầu dẫn do ông Mai Trung Dũng xây dựng, còn 11 bungalow khác cần phải xử lý.

Từ tháng 8 tới nay, UBND tỉnh Kiên Giang thành lập tổ công tác đặc biệt để xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn TP Phú Quốc.

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc đã lập biên bản xử lý hàng trăm vụ vi phạm, thu hồi trên 250ha đất rừng, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý hình sự 11 vụ, trong đó đã tuyên án 2 vụ, 5 bị cáo tội danh hủy hoại rừng.

Tin cùng chuyên mục