Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 nói thủy điện A Lin B2 không có đập ngăn dòng

Chiều 9-11, tại cuộc họp với Sở Chỉ huy tiền phương về công tác tìm kiếm cứu nạn công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương yêu cầu, sau bão số 13, các đơn vị tiến hành ngăn đập, nắn dòng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.
Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 nói thủy điện A Lin B2 không có đập ngăn dòng ảnh 1 Sở Chỉ huy tiền phương họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3
Báo cáo tại cuộc họp, Trung tá Phan Thắng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những ngày qua, các đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm nhất để thi công, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy thêm được các nạn nhân mất tích còn lại. Hiện các lực lượng tiếp tục tìm kiếm giai đoạn 3, khu vực lòng sông Rào Trăng và lên phương án tìm kiếm giai đoạn 4 (nếu vẫn chưa tìm thấy được các nạn nhân mất tích còn lại).
Trong đó, các lực lượng sẽ tiến hành ngăn đập, sử dụng rọ đá và vật liệu tại chỗ để ngăn dòng, đồng thời tiến hành đào kênh nắn dòng sông nhằm đổi hướng dòng chảy sang hướng khác để tổ chức tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng. Đồng thời đề xuất tiến hành điều tiết nước tại Thủy điện A Lin B2 và Rào Trăng 4 để tổ chức tìm kiếm tại khu vực lòng sông Rào Trăng. Đề nghị Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 là chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chuẩn bị máy phát điện, máy cắt thép, máy khoan bê tông đưa vào khu vực hiện trường để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.
Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 nói thủy điện A Lin B2 không có đập ngăn dòng ảnh 2 Phương án nắn dòng sông Rào Trăng

Ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư Dự án Thủy điện Rào Trăng 3 cam kết phối chặt chẽ và hỗ trợ tối đa phương tiện máy móc và các trang thiết bị để các lực lượng tìm kiếm cứu nạn sử dụng trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại. Song ông Hoa cho biết là không thể điều tiết nước tại Thủy điện A Lin B2 (phía thượng nguồn dự án Thủy điện Rào Trăng 3) đổ về vì thủy điện này không có đập chặn dòng.

Đồng thời, nghiêng về phương án 4 là mở rộng khu vực tìm kiếm theo dòng chảy Rào Trăng về phía hạ lưu, cách vị trí xảy ra sạt lở khoảng 2,5km theo hướng về hồ Thủy điện Rào Trăng 4. Nguyên nhân, sông Rào Trăng bị nghẹn dòng trong thời điểm mưa lớn khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi xảy ra sự cố sạt lở nhà điều hành Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

“Có thể nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 cùng đất đá sạt lở trút xuống ngăn dòng chảy Rào Trăng, rồi sau đó nước phá toang. Các công nhân bị nạn và vật dụng có thể theo dòng chảy lộn nhào và bị nhấn chìm xuống sông Rào Trăng tại vị trí khai thác cát sỏi, gần khu vực lòng hồ thủy điện Rào Trăng 4”, ông Lê Văn Hoa nhận định.

Chủ đầu tư thủy điện Rào Trăng 3 nói thủy điện A Lin B2 không có đập ngăn dòng ảnh 3 Phương án 4 là mở rộng khu vực tìm kiếm về hạ lưu sông Rào Trăng 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương sau khi tiếp thu các ý kiến nhấn mạnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 12, 13 nên dự kiến sau khi kết thúc bão số 13, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai phương án tìm kiếm giai đoạn 3, khu vực lòng sông Rào Trăng, trong đó tiến hành ngăn đập, nắn dòng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích với phương án làm từ trên xuống, thi công cuốn chiếu để đảm bảo tìm kiếm cụ thể từng vị trí.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương tiện, vật dụng, nhiên liệu để hỗ trợ đơn vị thi công tiến hành ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng; cần có kế hoạch cụ thể, theo dõi kỹ diễn biến thời tiết, sẵn sàng phương án rút quân, đảm bảo an toàn cho lực lượng thi công.

“Phương án nắn dòng nếu vẫn không thể tìm thấy các nạn nhân thì tiếp tục triển khai phương án 4 mở rộng khu vực tìm kiếm theo dòng chảy Rào Trăng về phía hạ lưu, cách vị trí xảy ra sạt lở khoảng 2,5km theo hướng về hồ thủy điện Rào Trăng 4. Tuy nhiên, phương án này rất khó triển khai trong điều kiện thời tiết mưa lớn cục bộ bất thường và nguy cơ sạt lở”, ông Nguyễn Văn Phương đánh giá.

 >> Video: Ông Lê Văn Hoa, đại diện chủ đầu tư Thủy điện Rào Trăng 3 nêu ý kiến tại cuộc họp
Được biết, sau gần 1 tháng xảy ra sự cố sạt lở kinh hoàng tại khu nhà điều hành Thủy điện Rào Trăng 3 vào rạng sáng 12-10, lực lượng cứu hộ tìm thấy 5/17 thi thể công nhân mất tích. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương mong muốn thân nhân các nạn nhân mất tích thông cảm, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tìm kiếm; các đơn vị đã nỗ lực, tranh thủ từng giờ, từng phút để tìm kiếm từng vị trí cụ thể, các điểm nghi ngờ để tiến hành rà soát, đào bới, sớm tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Tin cùng chuyên mục