Chốt mức lương mới, tăng bình quân 175.000 đồng/tháng

Sau 3 lần thương lượng và đàm phán, sáng nay 13-8, cả 3 bên gồm cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động, đại diện bảo vệ giới chủ doanh nghiệp đã chốt được mức đề nghị tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2019 cho người lao động. Theo đó, con số được chốt là 5,3%.
Phiên họp thứ ba của Hội đồng Tiền lương Quốc gia được tổ chức sáng nay tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Đây là lần thứ ba Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức đàm phán, thương lượng.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị mức tăng là 8% nhưng cuối cùng đồng ý với mức tăng 5,3%. Ảnh: C.G

Trước đó, trong hai lần tổ chức thương lượng ở Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bảo vệ quyền lợi của người lao động đề nghị mức tăng tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2019 phải là 8%. Tuy nhiên Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không tăng hoặc chưa đưa ra mức cụ thể.

Ý kiến của VCCI thống nhất mức tăng cho năm 2019 là 5,3%. Ảnh: C.G

Nhưng trong phiên họp sáng nay, cuối cùng cả 2 bên cùng thống nhất ở mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 5,3% so với năm 2018, tức là lương tối thiểu của người lao động được đề nghị tăng bình quân khoảng 175.000 đồng/tháng vào năm tới.

Tuy nhiên, kết quả của phiên họp này còn trình Chính phủ quyết định trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục