Chồng tẩm xăng đốt vợ vì nghi vợ nhắn tin cho người tình

Đi nhậu về, anh Nguyễn Minh Út thấy vợ cầm điện thoại nhắn tin nên nghi vợ có bồ nên nổi máu ghen. Sau đó, anh Út chạy đi mua xăng rồi đổ lên người vợ đốt.

Ngày 20-7, Công an TP Cà Màu (tỉnh Cà Mau) cho biết đang làm rõ hành vi của anh Nguyễn Minh Út (29 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) tẩm xăng đốt vợ mình.

Thông tin ban đầu cho biết, anh Út cùng vợ là chị Lý Thị Bích Tuyền (cùng tuổi) từ quê ra thuê nhà trọ ở khóm 7 (phường 8, TP Cà Mau) để làm thuê. Tối hôm trước, anh Út đi nhậu về thấy chị Tuyền cầm điện thoại nhắn tin.

Nghi vợ mình nhắn tin, gọi điện cho người tình nên anh Út nổi máu ghen tuông. Trong lúc say rượu, anh Út chạy đi mua xăng về đổ lên người chị Tuyền rồi bật hộp quẹt đốt. Rất may, sự việc được mọi người sống gần đó phát hiện nên chạy sang dập lửa. Sau đó mọi người chị Tuyền cấp cứu.

Tẩm xăng đốt vợ xong, anh Út ra công an đầu thú.

Hiện tại, chị Tuyền đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau vết bỏng toàn thân khá nặng.

Tin cùng chuyên mục