Chợ đầu mối Hóc Môn dừng hoạt động đến ngày 15-7

Ngày 2-7, Công ty Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, đã gửi thông báo khẩn đến các thương nhân chợ về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đến hết ngày 15-7, thay vì hoạt động trở lại từ ngày 5-7, nâng tổng số ngày dừng hoạt động lên 18 ngày (tăng 11 ngày so với kế hoạch ban đầu).
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu kiểm tra việc phòng dịch tại chợ đầu mối Hóc Môn vào ngày 6-5

Thông báo nêu rõ trước tình hình bệnh dịch trên địa bàn huyện Hóc Môn ngày càng phức tạp và có nhiều ca dương tính được phát hiện có liên quan ca F0 từ chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn, Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn đề nghị ban giám đốc công ty tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Công ty cũng đề nghị thương nhân nộp bảng cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19, danh sách người trực tiếp kinh doanh và lao động phụ việc trước ngày 13-7 để chuẩn bị cho chợ mở cửa hoạt động trở lại.

Chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng hoạt động từ ngày 28-6 để thực hiện công tác vệ sinh, phun khử khuẩn phòng chống dịch. Trong thời gian chợ tạm ngưng hoạt động, một số thương lái đã đưa hàng hóa nông sản, thịt heo về tập kết, tiêu thụ tại 2 chợ đầu mối Thủ Đức và Bình Điền. Một số thương nhân có kho hàng riêng ở bên ngoài chợ vẫn tiếp tục đưa một số mặt hàng như bắp cải, bí, khoai lang… về kho và tổ chức phân phối đến các bạn hàng tại chợ truyền thống.

Riêng với mặt hàng thịt heo, mặc dù chợ đầu mối Hóc Môn tạm ngưng kinh doanh nhưng chợ đã chủ động điều tiết lượng heo về lò giết mổ Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) để tiếp tục cung ứng hàng cho thương nhân lấy sỉ bình quân mỗi đêm khoảng 67 tấn.

Tính đến 18 giờ ngày 2-7, TPHCM có 105/234 chợ (gồm 1 chợ đầu mối và 104 chợ truyền thống) tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Tối cùng ngày, Sở Công thương TPHCM ban hành văn bản yêu cầu TP Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo, giao trách nhiệm cho phòng kinh tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát tình hình tạm ngưng hoạt động các địa điểm kinh doanh hàng hóa, lương thực thiết yếu trên địa bàn. Triển khai hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý các điểm kinh doanh bị tạm dừng hoạt động theo hướng dẫn tại Văn bản số 2818 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM để sớm đưa vào hoạt động trở lại.

Trong ngày 2-7, có 5 cửa hàng tiện lợi (gồm Co.opSmile 125 Bùi Đình Túy; Co.opSmile 65 Lý Thường Kiệt; Bách hóa xanh 161 Bình Mỹ, Củ Chi; Bách hóa xanh 288 Phan Huy Ích, Gò Vấp; Satrafood 2-4-6 Lê Thị Riêng, quận 1) và 3 siêu thị (Vinmart Cộng Hòa, Coopmart Hoàng Văn Thụ và MM Mega Market An Phú) mở cửa trở lại...

Tin cùng chuyên mục