Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu trân trọng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 3 trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 3, ngày 17-8-2020.Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 3, ngày 17-8-2020.Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 17-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), chính thức khai mạc.

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đại diện các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo quận 3 các thời kỳ và 225 đại biểu, thay mặt cho hơn 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh ảnh 1 Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên nhấn mạnh đến yêu cầu của đại hội cần tập trung vào đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh ảnh 2 Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 3, ngày 17-8-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 3 cho biết, nhiệm kỳ qua quận đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, công trình, chương trình trọng điểm Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Trong đó, kinh tế phát triển theo đúng định hướng, tốc độ tăng trưởng bình quân trong nhiệm kỳ đạt 10,96%, vượt xa chỉ tiêu đề ra, tổng thu ngân sách nhà nước vượt so với chỉ tiêu pháp lệnh và tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị được đầu tư đúng mức, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân hiến đất mở hẻm theo mô hình nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo mỹ quan đô thị, góp phần tăng thêm diện tích giao thông, thuận lợi trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quận đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ được thực hiện với tinh thần: trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với phương châm “3 không” (không thờ ơ trước những khó khăn của dân, không né tránh trách nhiệm với công việc, không gây phiền hà, nhũng nhiễu) và “3 cần” (cần mẫn, tận tình, trách nhiệm, đúng hẹn với dân; cần trung thực, nói đi đôi với làm; cần kính trọng, lắng nghe, học tập dân)…

Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh ảnh 3 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại Đại hội Đảng bộ quận 3, ngày 17-8-2020.Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu trân trọng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 3 trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, đặc biệt là quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kinh tế tiếp tục phát triển, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả khá tốt, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển, góp phần tăng thu ngân sách thành phố. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng bộ quận đã nỗ lực rất lớn trong công tác vận động .1425 hộ dân đồng thuận tham gia hiến hơn 8.000 m2 đất, tương ứng với 380 tỷ đồng để thực hiện mở rộng 36 tuyến hẻm.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, có nhiều giải pháp, cách làm hay trong việc học tập chính trị, quán triệt nghị quyết, thông tin thời sự, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm lãnh đạo, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ hiệu quả cho công tác cải cách hành chính với nhiều mô hình mới.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại đoàn kết dân tộc, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

Những kết quả tốt đẹp mà quận đạt được trong nhiệm kỳ là công sức, trí tuệ và sự phấn đấu to lớn của toàn Đảng bộ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, đã chung sức, đồng lòng, khắc phục những khó khăn, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ đã huy động mọi nguồn lực xã hội để tham gia phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, chăm lo an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và chỉnh trang, phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực.

Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh ảnh 4 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chỉnh trang, phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh và thông minh ảnh 5 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cang dự Đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG
Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận 3 trong những năm tới, đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết định về 6 nội dung trọng tâm, gồm: Cần tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thi xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, chú ý  sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà đất trên địa bàn; tiếp tục huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ, thương mại một cách bền vững, chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận; quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa cho lĩnh vực văn hóa; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác quân sự địa phương; có nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững bền.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 18-8-2020.

Tin cùng chuyên mục