Chính thức miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ ​

13 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm lần này có 7 Bộ trưởng không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới (trong đó có trường hợp không trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ), còn lại nghỉ chế độ; một số đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới.
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chiều 7-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Chính thức miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ ​ ảnh 1 Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm chiều 7-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, Quốc hội đã miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ gồm: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng; 7 bộ trưởng không tham gia Trung ương khóa XIII (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ).

Chính thức miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ ​ ảnh 2 Nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đối với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (đã được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng (đã được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến (đã được chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái (đồng chí Lê Minh Khái được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, sẽ được trình phê chuẩn cương vị mới).

Chính thức miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ ​ ảnh 3 Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: VIẾT CHUNG
13 thành viên Chính phủ được miễn nhiệm lần này có 7 Bộ trưởng không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa mới (trong đó có trường hợp không trúng cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ), còn lại nghỉ chế độ; một số đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới.
Trong chiều 7-4, Quốc hội cũng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Đặng Thị Ngọc Thịnh; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia với các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ngô Xuân Lịch, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển, Trần Văn Tuý, Nguyễn Hạnh Phúc, Lê Vĩnh Tân, Lê Quốc Phong.

Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tin cùng chuyên mục