Chinh phục hang Sơn Đoòng bằng lộ trình mới

Quảng Bình khai thác thử nghiệm tour “Chinh phục Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới theo lộ trình mới.

Hang Sơn Đoòng
Hang Sơn Đoòng

Ngày 20-5, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản số 871/UBND-VX về việc cho phép khai thác thử nghiệm tour “Chinh phục Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới theo lộ trình mới”. 

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý qua thông báo số 816/TB-VPUBND về phương án vượt “Bức tường Việt Nam” lớn nhất thế giới để thử nghiệm lộ trình thám hiểm Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm. Ý kiến ông Hoài đánh giá: “Đối với đoạn 25m thẳng đứng cho phép thiết kế lắp thang, đoạn 65m cho phép thiết kế lắp dây đi bộ nhưng cần hạn chế tối đa việc đi trên thạch nhũ”.

 Với văn bản 871, ông Trần Tiến Dũng chỉ đạo: “Giao BQL VQGPNKB giám sát chặt chẽ việc khai thác thử nghiệm tuyến “Chinh phục Sơn Đoòng hang động lớn nhất thế giới” theo lộ trình mới bảo đảm tuyệt đối an toàn, giữ gìn cảnh quan môi trường sinh thái của tuyến du lịch. Sau thời hạn khai thác thử nghiệm (21/5/2017-31/8/2017), BQL VQGPNKB phối hợp với công ty Oxalis báo cáo kết quả việc khai thác thử nghiệm, trên cơ sở các phương án đã thử nghiệm, chọn phương án khai thác hợp lý nhất để tiến hành đánh giá tác động môi trường, đề xuất đưa vào khai thác chính thức”.

Được biết, giai đoạn thử nghiệm này, giá tour được UBND tỉnh Quảng Bình đưa giá 3.000USD/khách, Oxalis phải trích nộp cho tỉnh 600USD/khách gồm các khoản dịch vụ môi trường rừng, giám sát tuyến, phí tham quan, các chi phí liên quan khác và chưa bao gồm các nghĩa vụ thuế. Lộ trình mới chinh phục Sơn Đoòng được chuyên gia hang động Hoàng gia Anh lên kế hoạch tỉ mỉ, khắt khe để vừa đảm bảo đưa du lịch mạo hiểm Việt Nam ra thế giới vừa giữ được môi trường hang động được bảo tồn khắt khe nhất theo tiêu chuẩn Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh đề ra từ trăm năm nay.

Tin cùng chuyên mục