Chính phủ Hàn Quốc mua gạo để bình ổn giá

Theo hãng tin Yonhap, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến mua 200.000 tấn gạo sản xuất trong nước để giúp ổn định thị trường. 

Hạ nghị sĩ Park Wan-joo, Chủ tịch Ủy ban chính sách của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền Hàn Quốc, cho biết, trong số 270.000 tấn gạo dư thừa, chính phủ sẽ tách riêng 200.000 tấn khỏi thị trường trong thời gian tới.

Kế hoạch chi tiết về việc mua 200.000 tấn gạo sẽ được công bố vào tháng 1-2022. Chính phủ sẽ theo dõi tình hình thị trường và lượng gạo dự trữ để xác định liệu họ có nên mua 70.000 tấn gạo dư thừa còn lại hay không. 

Động thái trên diễn ra sau khi sản lượng gạo của Hàn Quốc năm nay đạt 3,88 triệu tấn, tăng 10,7% so với năm 2020 và vượt nhu cầu dự kiến 3,61 triệu tấn, dẫn đến dư thừa 270.000 tấn.

Tin cùng chuyên mục