Chính phủ Afghanistan và Taliban hội đàm

Đại diện của Taliban đã gặp phái đoàn Chính phủ Afghanistan ở Saudi Arabia trong tuần này để thảo luận về an ninh trước các cuộc bầu cử Quốc hội.
Các tay súng Taliban tại lễ giao nộp vũ khí và đầu hàng Chính phủ Afghanistan ở Nazyan. Nguồn: TTXVN
Các tay súng Taliban tại lễ giao nộp vũ khí và đầu hàng Chính phủ Afghanistan ở Nazyan. Nguồn: TTXVN

Theo Reuters, cuộc họp diễn ra chưa đầy một tháng trước khi cử tri đi bầu vào ngày 20-10 để bầu Quốc hội mới của Afghanistan. Chính phủ Kabul lo ngại về các cuộc tấn công phá hoại tại các điểm bỏ phiếu.  

“Họ yêu cầu chúng tôi giúp họ tiến hành các cuộc bầu cử trong hòa bình”, một trong những lãnh đạo Taliban nói, đồng thời cho biết “phái đoàn Afghanistan đã đồng ý với chúng tôi về việc thả tù nhân”.

Taliban xem chính phủ Afghanistan được quốc tế công nhận là một “chế độ bất hợp pháp do các cường quốc nước ngoài dựng lên” và yêu cầu chỉ đàm phán với Mỹ. Đầu năm nay, Washington đã từ chối đàm phán với Taliban, nói rằng Mỹ sẽ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình do Chính phủ Afghanistan chủ trì.

Tin cùng chuyên mục