Chile chi 1 tỷ USD xây dựng nhà máy khử mặn

Công ty sản xuất đồng lớn nhất thế giới Codelco của Chile thông báo kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy khử mặn ở tỉnh Calama, miền Bắc Chile, một trong những khu vực khô hạn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Đại diện Codelco xác nhận, quá trình xây dựng nhà máy sẽ bắt đầu trong năm nay và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Nhà máy sẽ được xây dựng tại thành phố Tocopilla, nhằm phục vụ cho các hoạt động khai thác tại mỏ đồng Chuquicamata nằm trong sa mạc Atacama.

Dự án này là một phần trong chiến lược khai thác bền vững đến năm 2030 của Codelco, với cam kết cắt giảm 60% khối lượng nước ngọt tiêu thụ trong quá trình khai thác và sản xuất kim loại hiện tại. Sản lượng đồng hàng năm của Chile ước đạt trên 5,6 triệu tấn. Hoạt động khai thác và chế biến đồng đóng góp 10-15% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Tin cùng chuyên mục