Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Ngày 29-1, tại cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tổ chức hội thi “Gói, nấu bánh chưng xanh” đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Các thành viên tham gia cuộc thi “Gói, nấu bánh chưng xanh” là cán bộ, chiến sĩ của Hải đoàn 21, mỗi đội thi có 5 chiến sĩ tham gia gói bánh chưng. Bánh chưng được gói đúng kích thước, vuông góc cạnh, lá xanh, trọng lượng từ 600-700gram.

Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 1 Các chiến sĩ tham gia cuộc thi gói bánh chưng tại đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thiếu tá Lương Văn Báu, Phó Hải đội Trưởng, Hải đội 212, Hải đoàn 21, cho biết: “Gói, nấu bánh chưng mỗi dịp tết đến xuân về là nét đẹp truyền thống trong các hoạt động đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là dịp để toàn dân, toàn quân ta kính dâng lên tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các vị Vua Hùng có công dựng nước, kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng liệt sĩ trong công cuộc xây dựng sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện cho các đơn vị giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao khả năng bảo đảm về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ”.

Trung úy Phạm Đức Toàn (27 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình) cho biết: “Lần đầu tiên, tôi tham gia hội thi gói bánh chưng, dù năm nay tôi nhận nhiệm vụ trực tại đơn vị, không thể về quê nhà nhưng với chương trình này, mỗi chiến sĩ đều vơi nỗi nhớ nhà, gắn bó với nhau hơn, quyết tâm, yên tâm trực tết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 2 Các chiến sĩ tham gia gói bánh chưng đón tết xa quê ngay tại đơn vị. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hạ sĩ Nguyễn Xuân Trung (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết: “Năm đầu tiên nhập ngũ được tham gia gói bánh chưng với các anh em, tôi thấy rất vui, tự tin hơn sau này khi về nhà có thể tự gói bánh chưng giúp gia đình”.

Các tàu đều túc trực, chiến sĩ vừa đón tết, vừa không quên nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, hỗ trợ ngư dân khi gặp khó khăn trên biển, đón tết bình an.

>>Các chiến sĩ gói bánh chưng đón tết. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 3 Chiến sĩ Hải đoàn 21 tham gia thi gói bánh chưng
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 4 Mỗi đội có 5 chiến sĩ tham gia
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 5
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 6 Hội thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần củng cố, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày vui Xuân, đón Tết
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 7 Gói bánh chưng gồm có lá dong
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 8 Gạo nếp mới
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 9 Thịt được lựa chọn ngon nhất để làm nhân bánh chưng
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 10 Thịt, hành, đậu xanh, nếp để hình thành một bánh chưng trọn vẹn
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 11 Gói bánh chưng quan trọng ở khâu buộc lạt chặt để bánh không thấm nước khi nấu
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 12
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 13
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 14 Những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn, đẹp do chiến sĩ gói
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 15 Đội thi tham gia gói bánh chưng cùng sản phẩm sau thời gian thi
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 16 Bên cạnh đó, các chiến sĩ tại tàu cảnh sát biển cũng tự gói bánh chưng trên mỗi tàu để đón tết
Chiến sĩ Cảnh sát biển gói bánh chưng đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần ảnh 17 Những chiếc bánh chưng xanh mang lại cái tết thêm gần gũi, ấm áp đối với những chiến sĩ xa quê, trực tại đơn vị xuyên tết

Tin cùng chuyên mục