Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo

Ngày 9-7, Đoàn TNCS Tổng Công ty Điện lực TPHCM phối hợp cùng Huyện đoàn Bình Chánh (TPHCM) ra quân thực hiện Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017.

Trong ngày, các bạn trẻ đã lắp mới, sửa chữa miễn phí hệ thống điện sinh hoạt xuống cấp cho 150 hộ gia đình khó khăn ở xã Tân Quý Tây; bó gọn, thi công mới hệ thống điện chiếu sáng dân lập trên hai tuyến hẻm ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên là các kỹ sư trẻ của Tổng Công ty Điện lực TPHCM còn tặng quà, đồng hồ treo tường cho 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại các xã ở huyện Bình Chánh. Tại quận Gò Vấp, các chiến sĩ tình nguyện tặng 90 phần quà cho trẻ em khuyết tật.  

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo ảnh 1 Đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM tặng quà cho gia đình khó khăn tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh 

Bí thư Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM Đặng Mỹ Ly nhấn mạnh, các hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay của tuổi trẻ đơn vị sẽ hướng về đối tượng là người dân khó khăn ở ngoại thành, gia đình chính sách, trẻ em cơ nhỡ. Ngoài ý nghĩa giúp người dân sống khỏe, an toàn, tiết kiệm, kéo giảm sự cố cháy nổ, tai nạn điện xảy ra, các hoạt động tình nguyện sửa chữa, lắp mới hệ thống điện còn giúp đoàn viên, thanh niên trong đơn vị phát huy tinh thần xung kích, luôn biết sống vì cộng đồng.  

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo ảnh 2 Kỹ sư trẻ Tổng Công ty Điện lực TPHCM lắp mới miễn phí hệ thống điện cho hộ bà Trần Thị Bé, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh 

Theo kế hoạch, trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm 2017, tuổi trẻ Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ lắp mới, sửa chữa miễn phí hệ thống điện cho 200 hộ dân; cải tạo lại lưới điện hạ thế, đèn chiếu sáng dân lập, làm gọn hệ thống cáp thông tin tại ít nhất 10 tuyến hẻm trên địa bàn TPHCM; sửa chữa hệ thống điện xuống cấp ở hành lang, lối đi, lối thoát hiểm 2 chung cư cũ. Ngoài ra, đơn vị cũng tặng 1 sân chơi thiếu nhi (trị giá 50 triệu đồng); 1 căn nhà hữu nghị trị giá 50 triệu đồng tại nước bạn Lào; tổ chức hiến máy máu tình nguyện với sự tham của 250 bạn trẻ trong đơn vị. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động của chiến dịch là 500 triệu đồng; hơn 800 lượt đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia các hoạt động.

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo ảnh 3 Đoàn viên thanh niên Sở GTVT  dọn vệ sinh tại trạm dừng, nhà chờ xe buýt tại khu vực trung tâm TPHCM 

Cùng ngày, Đoàn thanh niên Sở GTVT TPHCM ra quân thực hiện Công trình thanh niên “Xây dựng tuyến xe buýt, nhà chờ, trạm dừng thuận tiện, an toàn, văn minh”. Đây là hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ ngành giao thông TP trong Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng năm nay.

Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng: Chăm sóc hệ thống điện cho dân nghèo ảnh 4 Dọn vệ sinh tại trạm dừng, nhà chờ xe buýt 

Trong ngày, các bạn trẻ đã tổ chức dọn vệ sinh, sơn mới lại hàng trăm trạm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP; tuyên truyền, phổ biến quy chế ứng xử văn minh với tài xế, nhân viên xe buýt; tổ chức sửa chữa, nâng cấp ở cây cầu nông thôn ở huyện Bình Chánh và quận 12…

Tin cùng chuyên mục