Chiến binh nước ngoài vẫn hiện diện ở Libya

Trong một báo cáo vừa gửi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định, các chiến binh nước ngoài vẫn có mặt ở Libya và các hoạt động quân sự không hề suy giảm.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

 Ngoài ra, việc vận chuyển hàng hóa vẫn diễn ra trên các chuyến bay đến một số căn cứ quân sự ở phía Tây và phía Đông của Libya. Theo Tổng thư ký Guterres, Libya cần phải chấm dứt tình trạng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí để các tay súng và lính đánh thuê nước ngoài rút khỏi nước này. Đây đều là những yếu tố quan trọng đối với hòa bình và ổn định lâu dài ở Libya.

Quốc hội Libya đã thông qua một chính phủ lâm thời với nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24-12, một bước đi quan trọng hướng tới chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một thập niên tại quốc gia Bắc Phi này.

Tin cùng chuyên mục