Chi tiêu quân sự toàn cầu vượt ngưỡng 2.000 tỷ USD

Bloomberg dẫn báo cáo từ Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy, mặc dù kinh tế suy giảm vì dịch Covid-19, các quốc gia trên thế giới vẫn tăng kho vũ khí của mình. 
Ảnh: US Army
Ảnh: US Army

Cụ thể, trong năm 2021, chi tiêu quân sự toàn cầu tăng 0,7%, lên 2.100 tỷ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp chi tiêu quân sự toàn cầu tăng.

Cho đến nay, Mỹ vẫn là nước chi tiêu cho quân sự nhiều nhất, với 801 tỷ USD được phân bổ cho các lực lượng vũ trang trong năm 2021. Trung Quốc là nước có chi tiêu quân sự nhiều thứ hai trong năm 2021, với 293 tỷ USD, tăng 4,7%. Tiếp theo là Ấn Độ với 76,6 tỷ USD, tăng 0,9%.

Chi tiêu quân sự của Nga tăng 2,9%, lên 65,9 tỷ USD. Tại châu Á, trong năm 2021, Nhật Bản bổ sung 7 tỷ USD cho chi tiêu quân sự, tăng 7,3% và là mức tăng hàng năm cao nhất kể từ năm 1972. Australia tăng 4%, lên mức 31,8 tỷ USD.

Tin cùng chuyên mục