Chém nhau kinh hoàng tại cảng cá, 5 người nhập viện cấp cứu

Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc, thu mua cá tại cảng cá nên nhóm ngư dân trên một tàu cá huyện Phù Cát và một nhóm thợ làm thuê cho các đầu nậu thu mua cá đã đánh chém nhau kinh hoàng giữa khuya, hậu quả khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 19-7, ông Nguyễn Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) xác nhận với Báo SGGP, đêm khuya ngày 18-7 và rạng sáng 19-7, tại cảng cá Quy Nhơn (thuộc phường Hải Cảng) xảy ra vụ đánh chém nhau giữa các ngư dân và người làm thuê cho các đầu nậu tại cảng cá, hậu quả khiến 5 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Xe cấp cứu của Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115 – tỉnh Bình Định hỗ trợ nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Tin ban đầu từ cảng cá Quy Nhơn cho biết, vụ ẩu đả, đâm chém nhau xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18-7. Thời điểm trên, một số thuyền viên trên con tàu cá ở huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định, có khoảng 10 thuyền viên) đang cập bến cá để bán cá cho các đầu nậu, thương lái. Trong quá trình bốc dỡ cá, giữa các ngư dân và một số người làm thuê cho các đầu nậu xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Sau đó, một số ngư dân trên tàu cá Phù Cát đã lao tới dùng hung khí, tấn công và đâm vào nhiều công nhân đang làm công cho các đầu nậu. Hậu quả khiến cho 5 người bị đâm ở vùng ngực, bụng, tay, chân… Trong đó có 1 người bị thương rất nặng, nguy kịch.

Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 19-7, các nạn nhân được xe cấp cứu của “Biệt đội Hỗ trợ Nhân dân SOS 115 – tỉnh Bình Định” hỗ trợ đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh này để cấp cứu, điều trị.

Nạn nhân vụ đâm chém nhau ở cảng cá Quy Nhơn được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Một đại diện cảng cá Quy Nhơn cho biết, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cho lực lượng chức năng tại cảng cá không thể can thiệp kịp thời để hỗ trợ được.

“Do các ngư dân quá manh động, thủ sẵn hung khí trên tàu, rồi lao lên tấn công những người làm thuê cho các đầu nậu. Tất cả 5 người bị thương nhập viện đều là người lao động làm thuê cho các đầu nậu thu mua cá tại cảng”, một đại diện cảng cá Quy Nhơn thông tin.

Đến sáng 19-7, tin từ BVĐK tỉnh Bình Định cho biết, tất cả 5 người bị thương trong vụ đánh nhau ở cảng cá Quy Nhơn đều được chuyển đến các khoa điều trị, 1 ca nguy kịch được đưa đến Khoa Hồi sức, Cấp cứu.

Các nạn nhân được người nhà, cán bộ y tế tại cảng cá hỗ trợ, sơ cứu ban đầu

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Cảng, trong sáng 19-7, các lượng lượng chức năng, công an phường này đang phối hợp với Công an TP Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Trưa 19-7, cảng cá Quy Nhơn đã có thông tin ban đầu về vụ ẩu đả, đánh nhau. Theo đó, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc tranh dành bến bán cá của 2 tàu cá BĐ 93003 TS (có 13 thuyền viên) do ông Nguyễn Xuân C. làm chủ tàu và tàu cá BĐ 93834 TS do ông Võ Thành V. làm chủ tàu (cùng trú tại tỉnh Bình Định). Vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 đến 23 giờ 30 phút ngày 18-7, trước bến cá khu vực phòng điều hành cảng cá Quy Nhơn.

Nhận được tin báo, cán bộ Công an phường Hải Cảng và Công an TP Quy Nhơn đã đến hiện trường để lấy lời khai của các bên để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện, công an đã mời các ngư dân, người tham gia vụ đánh chém nhau về trụ sở để làm việc; hai tàu cá của ngư dân cũng được công an tạm niêm phong để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục