CHDCND Lào bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng

Trong khuôn khổ kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX, Quốc hội Lào sáng 22-3 đã bầu đồng chí Phankham Viphavanh làm Thủ tướng nước CHDCND Lào. Theo TTXVN, với số phiếu 158/162 (97,53%), đồng chí Phankham Viphavanh đã được bầu làm Thủ tướng nước CHDCND Lào nhiệm kỳ 2021-2025.
Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX của Lào. Ảnh: TTXVN

Trước đó, Quốc hội Lào cũng bầu đồng chí Thongloun Sisoulith, đương kim Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XI, làm Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Đồng chí Pany Yathotou và đồng chí Bounthong Chitmany được bầu làm Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào.

Trong ngày 22-3, ngay sau khi được Quốc hội Lào bầu làm thủ tướng, đồng chí Phankham Viphavanh đã trình Quốc hội thông qua danh sách các thành viên Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2021-2025 và đã được Quốc hội Lào thông qua.

Trong đó, Đại tướng Chansamone Chanyalath được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đồng chí Sonesay Siphandon được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Lào.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun được bầu làm Phó Thủ tướng Lào.

Thượng tướng Vilay Lakhamphong được bầu làm Bộ trưởng Công an Lào.

Đồng chí Saleumsay Kommasith được bầu làm Bộ trưởng Ngoại giao Lào, đồng chí Bounchom Oubonpaseut được bầu làm Bộ trưởng Tài chính Lào.

Tin cùng chuyên mục