Cháy xưởng gỗ ở huyện Hóc Môn, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Chiều ngày 8-4, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở huyện Hóc Môn (TPHCM) nên hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa, nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm lên cả xưởng gỗ khiến nhiều người dân hoảng sợ.
Lực lượng chức năng tại hiện trường
Lực lượng chức năng tại hiện trường

Chiều ngày 8-4, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang điều tra, làm rõ vụ cháy xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng gỗ rộng hàng trăm mét vuông ở địa chỉ 50A đường này nên hô hoán.

Cháy xưởng gỗ ở huyện Hóc Môn, nhiều tài sản bị thiêu rụi ảnh 1 Khói đen bốc cao mù mịt ở hiện trường

Người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhiều hộ dân sinh sống gần đó lo sợ cháy lan nên vội di chuyển ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy.

Cháy xưởng gỗ ở huyện Hóc Môn, nhiều tài sản bị thiêu rụi ảnh 2
Cháy xưởng gỗ ở huyện Hóc Môn, nhiều tài sản bị thiêu rụi ảnh 3 Lực lượng chữa cháy ở hiện trường

Lực lượng chức năng dùng máy bơm công suất lớn, hút nước trực tiếp từ dưới kênh gần đó lên tiến hành chữa cháy. Một lúc sau, lực lượng mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, do lo sợ ngọn lửa bùng phát trở lại nên lực lượng vẫn tiến hành phun nước làm mát.

Vụ cháy làm cho xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản, máy móc bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục