Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng

Sáng 25-2, tại cảng cá Sa Cần (Quảng Ngãi), trong lúc nhổ neo đi lấy đá chuẩn bị cho chuyến ra khơi thì bất ngờ tàu cá bốc cháy. 

Khoảng 6 giờ 25 phút, ngày 25-2, tàu QNg 90917TS do ngư dân Trần Văn Quang (sinh 1974, trú thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện Bình sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, trong lúc tàu đang nhổ neo chạy máy xuống lấy đá lạnh chuẩn bị cho chuyến biển ngày mai thì khoang tàu bỗng bốc khói ngùn ngụt. Lúc này, trên tàu còn có 2 ngư dân là Trần Văn Trung (thuyền trưởng) và Nguyễn Văn Ân. 

Ngay khi phát hiện, anh Quang lập tức kêu gọi người dân xung quanh cảng Sa Cần chữa cháy. Đồng thời báo với lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường tham gia dập tắt đám cháy.

Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng ảnh 1 Tàu QNg 90917 TS bốc cháy từ khoang tàu.

Đến khoảng 7 giờ 55 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng PCCC hỗ trợ chủ tàu bơm nước từ khoang tàu để tránh tàu bị chìm.

Chủ tàu cho biết thiệt hại ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy tàu cá:  

Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng ảnh 2
 
Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng ảnh 3 Lực lượng PCCC đã cơ bản dập tắt đám cháy lúc 7h55 phút, ngày 25-2. 
 
Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng ảnh 4 Chủ tàu Trần Văn Quang đang lo dọn dẹp tàu sau vụ cháy. 
Cháy tàu cá, thiệt hại hơn 200 triệu đồng ảnh 5 Tàu QNg 90917TS chuẩn bị ra khơi thì gặp nạn

Tin cùng chuyên mục