Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trong lúc neo đậu tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã bốc cháy dữ dội, thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

Vào lúc 2 giờ ngày 15-1, Công an xã Bình Châu nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy tàu cá tại bờ sông cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Châu nhanh chóng đến hiện trường và lực lượng chức năng có mặt tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 7 giờ ngày 15-1, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế đám cháy

Theo trình bày của ông Võ Bá Nha (sinh 1985, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, chủ của tàu cá bị cháy QNg 90869 TS), khoảng 12 giờ ngày 12-1, tàu cá QNg 90869 TS nhập trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ. Đến chiều cùng ngày, ông Nha đưa tàu vào neo đậu tại bến cá của ông Đặng Thành Tâm Anh, thôn Định Tân, để bán cá, sau đó neo đậu tại khu vực cảng cá của ông Anh.

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 14-1, ông Anh phát hiện trên cabin phía trước tàu có bốc khói nên ông Anh đã tiến hành khắc phục. Tuy nhiên, lửa bắt đầu cháy lớn, ông Anh báo ngay cho chủ tàu và lực lượng Công an xã Bình Châu.

Theo ông Nha, trên tàu ông có khoảng 5.000-6.000 lít dầu, dẫn tới công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cháy tàu cá ở Quảng Ngãi, thiệt hại gần 4 tỷ đồng ảnh 2 Chiếc tàu bị cháy trơ khung

Đến khoảng 7 giờ ngày 15-1, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ông Nha, tàu cá QNg 90869 TS được đóng mới vào tháng 8-2017 với tổng vốn hơn 3,8 tỷ đồng, sau đó mua sắm các trang thiết bị để phục vụ khai thác hải sản. Vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục