Cháy nhà kho rộng 2.000m² ở huyện Thanh Oai, Hà Nội

Sáng 25-10, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 cùng ngày tại 3 nhà kho (trực thuộc Công ty SIMCO Sông Đà) nằm trên địa bàn xã Bình Minh.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Thanh Oai, sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm chỉ huy (Công an TP Hà Nội) đã điều 6 xe chữa cháy và xe chuyên dùng của 3 đơn vị: Công an huyện Thanh Oai, Công an quận Hà Đông và Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 tới hiện trường. 

Cháy nhà kho rộng 2.000m² ở huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 1 Hiện trường vụ cháy
Tại hiện trường, lực lượng chức năng nhận định, chất cháy chủ yếu là vải, dầu cá với khối lượng lớn. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Hà Nội) sau đó xuất 1 xe chỉ huy do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh (Phó Trưởng phòng) chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường trực tiếp chữa cháy. 
Cùng lúc đó, Trung tâm chỉ huy điều động thêm 3 xe chữa cháy của Công an huyện Ứng Hòa, Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực 4.

Sau hàng giờ nỗ lực, đến khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Cháy nhà kho rộng 2.000m² ở huyện Thanh Oai, Hà Nội ảnh 2 Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy

Tại hiện trường, 3 kho hàng với tổng diện tích khoảng 2.000m2 bị cháy gồm một kho vải, một kho bìa carton, một kho mỡ cá basa.

"Do diện tích bị cháy là kho chứa hàng, không có người làm việc bên trong nên đám cháy không có thiệt hại về người", vị chỉ huy Công an huyện Thanh Oai thông tin.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin cùng chuyên mục