Cháy lớn xảy ra trong đêm ở Cà Mau

Sáng 30-8, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau thăm, trao tiền hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra vào đêm qua trên địa bàn.

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy

Ông Quân cũng chỉ đạo lãnh đạo và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quan tâm đến sức khỏe của nạn nhân bị thương, đặc biệt là đối với trường hợp bị nặng nhất là bà Lý Thị Tuyết Nhanh.

Ông Trần Hồng Quân thăm hỏi nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29-8, tại cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép Hai Dung (sau lưng siêu thị Nguyễn Kim, đường Hồ Trung Thành, phường 7, TP Cà Mau) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Sau đó, cháy lan sang 2 hộ kinh doanh lân cận.

Mặc dù thời điểm cháy có mưa tuy nhiên do 3 căn nhà chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa cháy lớn và nhanh với cột khói bốc lên cao hàng chục mét.

Nhân tin báo, hàng trăm chiến sĩ công an và nhiều xe chữa cháy được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ ngày 30-8, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàng toàn. Vụ cháy làm 3 căn nhà cùng với đồ đạc trong nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khi vụ cháy xảy ra, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Ông Hải cũng chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản người dân.

Vụ cháy làm 5 người bị thương (do nhảy từ trên lầu xuống đất), trong đó bà Lý Thị Tuyết Nhanh (44 tuổi) bị thương nặng nhất: chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương sườn.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tin cùng chuyên mục