Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn

Khu xưởng sản xuất bàn ghế nhựa rộng khoảng 2.500m² trong cụm công nghiệp nằm giữa khu dân cư ở TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) bất ngờ bốc cháy dữ đội, lửa lớn bao trùm hình thành từng cột khói khổng lồ khiến người dân địa phương một phen tá hỏa.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bùng phát khoảng 9 giờ 10 phút, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng ra toàn khu xưởng sản xuất ghế mây giả nhựa (một chi nhánh của Công ty thương mại Thăng Long) có địa chỉ tại đường số 3, Cụm công nghiệp Nhơn Bình (TP Quy Nhơn).

Lửa lớn dựng thành cột khói khổng lồ bao trùm cả khu xưởng vào lúc 10 giờ 10 phút

“Đám cháy bùng lên rất mạnh từ 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 13-4. Thời điểm ngọn lửa bùng phát có rất nhiều công nhân đang làm việc trong khu xưởng, các công nhân không thể khống chế được ngọn lửa”, một người dân sống gần vụ cháy cho biết.

Đến 9 giờ 30, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo về vụ cháy, huy động hàng chục phương tiện chữa cháy, cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và nhiều đơn vị chữa cháy tư nhân đến hỗ trợ dập lửa. Cảnh sát chữa cháy chia làm nhiều mũi để bao vây, khống chế ngọn lửa không cho lây lan sang các cơ sở lân cận.

Các công nhân liều mình vớt vát tài sản trong khi lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, thời điểm đám cháy bùng phát mạnh nhất khoảng 10 giờ, lửa lớn đang bao trùm cả khu xưởng, cột khói đen khổng lồ ngùn ngụt cao hàng trăm mét. Trong khu xưởng, lửa lớn kèm theo nhiều tiếng nổ như đạn pháo…

Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 3 Từ xa, nhiều người dân ven TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước (Bình Định) không khỏi bàng hoàng về vụ cháy

Tại hiện trường, hai lãnh đạo thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã trực tiếp chỉ đạo công tác dập lửa, cắt cử nhiều mũi chữa cháy dùng nước để vừa khống chế ngọn lửa, vừa tổ chức dập tàn không cho lửa bùng phát. Đại tá Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cũng có mặt chỉ đạo chữa cháy, khắc phục hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 11 giờ 10 phút, lửa lớn bắt đầu được khống chế, đa số tài sản doanh nghiệp đều bị thiệu rụi
Cảnh sát chữa cháy đang nỗ lực phun nước dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
Đến khoảng 11 giờ 10, lực lượng chữa cháy bắt đầu khống chế được ngọn lửa. Đến 11 giờ 30, ngọn lửa cơ bản được khống chế, các công nhân của doanh nghiệp triển khai dọn dẹp khắp phục thiệt hại. 
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 6 Cả khu xưởng rộng khoảng 2.500m² bị thiêu rụi

Hiện, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ. Theo ghi nhận, toàn bộ số lượng ghế mây giả nhựa, nhiều khu nhà xưởng của doanh nghiệp bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại rất lớn.

>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 7
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 8
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 9 Cảnh sát chữa cháy mở đường tiếp cận ngọn lửa cuối cùng để dập tắt hoàn toàn đám cháy
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 10
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 11
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 12 Toàn bộ nhựa giả mây làm ghế đều bị thiêu rụi trơ khung sắt
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 13 Vớt vát tài sản có thể tái sử dụng...
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 14
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 15
Cháy lớn ở khu nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhựa tại TP Quy Nhơn ảnh 16 Đám cháy được khống chế vào 11 giờ 30 phút

Tin cùng chuyên mục