Cháy kho chứa hồ sơ của văn phòng đăng ký đất đai lúc rạng sáng

Một vụ cháy xảy ra tại tầng 4 của tòa nhà Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định vào lúc rạng sáng. Khu vực xảy ra đám cháy có nhiều hồ sơ, giấy tờ lưu trữ, máy vi tính, máy photocopy…

Sáng 11-5, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Định, xác nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại tầng 4, tòa nhà Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định (thuộc Sở TN&MT Bình Định), nằm trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Phương tiện tham gia chữa cháy tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định vào rạng sáng 11-5

Theo đó, khoảng 5 giờ 35, Phòng Cảnh sát PCCC nhận được thông tin về vụ cháy này. Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động phương tiện, lực lượng đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa vào 6 giờ 20.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Bình Định), khu vực xảy ra đám cháy có nhiều hồ sơ, giấy tờ lưu trữ và một số máy vi tính, máy photocopy…

Đám cháy đã được dập tắt vào 6 giờ 20 phút ngày 11-5
Ông Lê Văn Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN-MT tỉnh Bình Định cho biết tòa nhà Văn phòng Đăng ký đất đai có 4 tầng, đám cháy xảy ra ở tầng trên cùng vào khoảng 5 giờ 30. Tầng này, không có nhiều thiết bị máy móc, chỉ là kho chứa hồ sơ. Có khoảng 7 cuộn giấy bị cháy nhưng không phải tài liệu.
Cũng theo ông Tùng, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy, có thể là do chập điện.

Tin cùng chuyên mục