Chạy đua với tết

Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhất là những đợt lũ dồn dập cuối năm 2018 đầu năm 2019, nhưng nông dân miền Trung vẫn nỗ lực ổn định sản xuất.

Ai cũng hy vọng, vụ cuối năm được mùa, trúng giá để đón Tết Kỷ Hợi sung túc sau cả năm lam lũ. Trong khi đó, ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm sẵn sàng vươn khơi bội thu vụ tết…

Chạy đua với tết ảnh 1 Quăng chài bắt cá sông Hương. Ảnh: ĐÌNH HUY
Chạy đua với tết ảnh 2 Những chuyến bội thu cuối năm tạo động lực giúp ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển. Ảnh: VĂN KHÁNH
Chạy đua với tết ảnh 3 Anh Nguyễn Văn Trạch (44 tuổi, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến xuất bán mùa tết hàng chục tấn cam
Chạy đua với tết ảnh 4 Ngư dân Bình Định bốc đá lên tàu ra biển vụ tết. Ảnh: NGỌC OAI
Chạy đua với tết ảnh 5 Nông trại trồng rau sạch theo phương pháp thủy canh đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế kỳ vọng đắt hàng dịp tết. Ảnh: LAN NGỌC
Chạy đua với tết ảnh 6 Tỉ mẩn chăm hoa bán tết. Ảnh: VĂN THẮNG
Chạy đua với tết ảnh 7 Nghề làm “ông Công, ông Táo” nhắc nhở tết Việt của người miền Trung tất bật từ đầu tháng Chạp. Ảnh: MINH NGA
Chạy đua với tết ảnh 8 Mứt gừng truyền thống Kim Long lưu giữ hương vị tết xưa. Ảnh: MINH NGA

Tin cùng chuyên mục