Cháy bãi chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông

Khoảng 13 giờ 40 ngày 6-6, bãi xe bị cháy chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM quản lý, diện tích khoảng 1.100m2.
Ngọn lửa kèm khói đen bốc cao. Ảnh: C.T
Ngọn lửa kèm khói đen bốc cao. Ảnh: C.T

Chiều 6-6, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy bãi xe ở khu vực.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TPHCM nghe tiếng nổ phát ra ở bãi xe ở số 16 đường này.

Cháy bãi chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông ảnh 1 Lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: C.T

Nhận tin, lực lượng chức năng đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt dập lửa.

Cháy bãi chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông ảnh 2 Cảnh sát PCCC&CNCH chữa cháy ở hiện trường. Ảnh: C.T

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, rào chắn ở đầu đường Hiệp Bình, Quốc lộ 13 và trước Trường mầm non Hoa Hồng 3 (phường Hiệp Bình Phước). Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương tập trung theo dõi.

Cháy bãi chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông ảnh 3 Hiện trường được phong toả hoàn toàn. Ảnh: C.T

Hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC mới dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, hàng ngàn xe máy, xe tải, ô tô trong bãi xe bị lửa thiêu rụi.

Phòng PC07 cho biết, bãi xe bị cháy chứa xe tang vật và phương tiện vi phạm giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM quản lý,  diện tích khoảng 1.100m2.
Không có thiệt hại về người, còn tài sản đang thống kê. Lực lượng chức năng đã bảo vệ ngăn cháy lan sang 3 xưởng gỗ, 1 dãy nhà trọ và các nhà dân xung quanh.

Tin cùng chuyên mục