Cháy 6ha rừng ở núi Cấm

Ngày 4-3, theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, đã khống chế đám cháy rừng xảy ra ở núi Cấm, thuộc huyện Tịnh Biên. 
Lực lượng chức năng dập lửa không để lây lan
Lực lượng chức năng dập lửa không để lây lan

Theo đó, vào sáng 3-3, đã xảy ra cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực Tà Lọt, thuộc Núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên). Ngay lập tức, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp cùng lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng, người dân… với khoảng 500 người, khẩn trương dập lửa khống chế đám cháy.

Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên sáng sớm 4-3, ngọn lửa bùng phát trở lại. Lực lượng kiểm lâm và các đơn vị nhanh chóng chữa cháy đến khoảng 10 giờ cùng ngày mới dập tắt hoàn toàn. Ước tính diện tích rừng bị cháy khoảng 6ha. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân vào rừng đốt ong, bất cẩn gây ra cháy.

Ngành chức năng An Giang huy động lực lượng và phương tiện để chữa cháy rừng 
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 16.868ha rừng và đất lâm nghiệp gồm vùng đồi núi và đồng bằng. Do ảnh hưởng nắng nóng kéo dài và nhiều ngày không mưa nên hiện nay có hàng ngàn ha rừng nguy cơ xảy ra cháy cấp 5, rất nguy hiểm. UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương… triển khai 37/37 phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn các huyện, xã có rừng. Đồng thời, thực hiện phòng chống theo phương châm 4 tại chỗ ở 230 điểm.

Tin cùng chuyên mục