Cháu bé hộ nghèo dân tộc Bana mắc ung thư máu

Huyện đoàn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho hay về một hoàn cảnh đang rất cần được giúp đỡ.

Đó là cháu A Nhen (13 tuổi, dân tộc Bana, ngụ ở làng O 2, xã Bar Măih, huyện Chư Sê), mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Đầu năm học, A Nhen vào học lớp 8A Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Chư Sê). Mới học được chưa đầy 1 tháng thì cháu bị bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối, cần cứu chữa ngay với phác đồ hóa, xạ trị. 

Cháu bé hộ nghèo dân tộc Bana mắc ung thư máu ảnh 1 Cháu A Nhen mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối
Hoàn cảnh của cháu A Nhen thật đáng thương, cha mất sớm khi cháu mới 5 tuổi, mẹ phải làm thuê nuôi 3 chị em và một mẹ già đau yếu. Hiện gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng lo thuốc men, chữa trị bệnh cho A Nhen đang ở giai đoạn nguy kịch. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT:(028)22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục