Cháu bé 9 tuổi mất tích bí ẩn giữa trung tâm TPHCM

Sau khi được mẹ đưa tới nơi làm việc của cha, cháu Hiếu chơi ở khu vực xung quanh và phía đối diện toà nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình cháu bé 9 tuổi tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy nên tới công an trình báo.

Ngày 9-1, Công an quận 3 vừa vừa phát đi thông báo gửi đến các đơn vị như Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM và Công an 23 quận, huyện trên địa bàn TPHCM để truy tìm cháu bé mất tích bí ẩn có tên Đỗ Trần Anh Hiếu (SN 2010, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú quận 5).

Cháu bé 9 tuổi mất tích bí ẩn giữa trung tâm TPHCM ảnh 1 Cháu bé 9 tuổi bị mất tích bí ẩn ở trung tâm TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Theo trình báo của anh Trần Anh Tín (SN 1982, ngụ tỉnh Vĩnh Long, trú phường 5, quận 5, TPHCM) và vợ là chị Đỗ Tố Trinh cho hay, khoảng 17 giờ 30 ngày 7-1, chị Trinh dẫn con trai là cháu Hiếu tới nơi làm việc của chồng chị là anh Tín ở toà nhà số 41 – 43 đường Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TPHCM.

Tại đây, Hiếu tự chơi 1 mình ở khu vực xung quanh và phía đối diện tòa nhà. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng chị Trinh không thấy người con trai 9 tuổi nên tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, gia đình tìm kiếm ở nhiều khu vực xung quanh và hỏi người dân nhưng không ai hay biết.

Đến 4 giờ 45 ngày 8-1, gia đình tới công an trình báo. Theo đặc điểm nhận dạng của bé Hiếu: dáng người gầy, da ngăm đen, giọng nói miền nam, mặc áo thun màu xanh sau lưng có số 77, quần thun màu đỏ....

Nếu ai phát hiện cháu Hiếu ở đâu thì giữ lại, báo đến Công an quận 3 theo số điện thoại 028.39319838 hoặc số cán bộ công an 0907.526.452 hay số điện thoại của gia đình là 0703751854.

Tin cùng chuyên mục