Chấn chỉnh việc khai thác đất trái phép làm gạch

Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, nhiều cá nhân ngang nhiên khai thác đất trái phép, tập trung ở các huyện Hớn Quản và Lộc Ninh để làm gạch, gây sạt lở nghiêm trọng, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong ngành xây dựng nhu cầu về nguyên liệu gạch ngày càng lớn nên tỉnh đã cấp phép cho 3 đơn vị khai thác đất làm gạch nung gồm Công ty TNHH Hồng Minh khai thác mỏ tại thị trấn Tân Khai (Hớn Quản) với trữ lượng 338.250m³, Công ty cổ phần Trung Thành với mỏ ở thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành) trữ lượng trên 2,5 triệu m³, doanh nghiệp tư nhân Hải Long khai thác mỏ tại xã Thanh Lương, (thị xã Bình Long) trữ lượng gần 300.000m³. 

Tuy nhiên, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của cơ quan chức năng, nhiều cá nhân ngang nhiên khai thác đất trái phép, tập trung ở các huyện Hớn Quản và Lộc Ninh để làm gạch, gây sạt lở nghiêm trọng, lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.

Do đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung tuần tra xử lý kịp thời các xe chở quá khổ, quá tải, xóa bỏ lò gạch thủ công, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch; trên cơ sở quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh và thị trường, tham mưu UBND tỉnh xem xét đầu tư các dự án cải tạo, chuyển đổi công nghệ tiên tiến trong sản xuất gạch.

Tin cùng chuyên mục