Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo

Ngày 11-12, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập, đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba và tuyên dương 70 cán bộ công đoàn tiêu biểu. 
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Bộ Giáo dục - Đào tạo
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Bộ Giáo dục - Đào tạo

Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân đến dự, gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, tổ chức công đoàn ngành giáo dục luôn là niềm tin, chỗ dựa tin cậy, nơi nhà giáo, người lao động gửi gắm, chia sẻ để nhận được sự hỗ trợ, chăm lo khi có vướng mắc, khó khăn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp. Ngành giáo dục còn nhiều thách thức, trong đó có các vấn đề liên quan đến nhà giáo, đòi hỏi Công đoàn Giáo dục Việt Nam phải quan tâm, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để giải quyết. Cụ thể là các vấn đề về chế độ, chính sách để phát triển đội ngũ giáo viên, chăm lo cho đời sống giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở vùng sâu, xa, khó khăn; vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ tại nhiều nơi; nâng cao chất lượng giáo viên; hỗ trợ giáo viên trong tình hình dịch bệnh…

Trong các định hướng phát triển trọng tâm thời gian tới của ngành, Bộ GD-ĐT xác định chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; hoạt động của Công đoàn Giáo dục cần phát huy hơn nữa sự chủ động sáng tạo của nhà giáo, sự mẫu mực về nhân cách và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhà giáo.

Tin cùng chuyên mục