CH Czech cảnh báo nguy cơ từ sản phẩm của Huawei, ZTE

Cơ quan An ninh thông tin và mạng quốc gia Czech (NCISA) vừa khuyến cáo không nên sử dụng phần mềm và phần cứng của các công ty cung ứng thiết bị viễn thông Trung Quốc là Huawei và ZTE, cho rằng các thiết bị của những công ty này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. 

Trước đó, Nhật Bản, Australia, New Zealand và Anh đã lần lượt từ chối một số dịch vụ của Huawei do lo ngại an ninh.

Hãng tin Sputnik News của Nga ngày 18-12 dẫn tuyên bố của NCISA khuyến cáo các nhà quản trị hệ thống trong lĩnh vực thông tin, dù là nhà nước hay tư nhân, cần có “các biện pháp phù hợp” trước mối đe dọa như vậy. Huawei là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông lớn nhất tại Cộng hòa Czech cho các nhà khai thác di động địa phương. Doanh thu của công ty tại nước này lên tới khoảng 300 triệu USD vào năm 2017. Đến năm 2022, Huawei có kế hoạch đầu tư khoảng 360 triệu USD vào Cộng hòa Czech và tạo ra tổng cộng hơn 4.000 việc làm mới.

Tin cùng chuyên mục