CH Cyprus điều tra về chương trình “hộ chiếu vàng”

Hãng tin AP ngày 8-6 đưa tin kết luận điều tra của Chính phủ Cyprus cho thấy 53% trong số 6.779 hộ chiếu được cấp theo chương trình “hộ chiếu vàng” dành cho các nhà đầu tư là bất hợp pháp, do khâu kiểm tra lý lịch còn nhiều bất cập.    
Cyprus cấp hộ chiếu vàng cho người nước ngoài. Ảnh: GETTY
Cyprus cấp hộ chiếu vàng cho người nước ngoài. Ảnh: GETTY

CH Cyprus bắt đầu cấp hộ chiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài từ năm 2007 và đẩy mạnh thực hiện từ năm 2013.

Trong giai đoạn 2013-2019, hơn 3.000 công dân nước ngoài có khoản đầu tư tối thiểu 2,5 triệu EUR (3 triệu USD) vào bất động sản hoặc một công ty có trụ sở tại Cyprus đã được cấp “hộ chiếu vàng”.

Chính phủ Cyprus đã ngừng chương trình đầu tư định cư này vào tháng 11-2020 sau một vụ bê bối tham nhũng làm ảnh hưởng đến uy tín của chính phủ.

Bộ trưởng Tư pháp Cyprus đã chỉ định thành lập một ủy ban để điều tra xem xét 2.478 hộ chiếu cấp trong giai đoạn 2007-2016 và hơn 400 hộ chiếu cấp đến năm 2020 bị nghi ngờ. Chương trình này cũng đang bị cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. 

Tin cùng chuyên mục