Cây sồi cổ thụ đổ làm hàng chục người thương vong ở Bồ Đào Nha

Khoảng giữa trưa 15-8, một cây sồi cổ thụ bất ngờ đổ trúng đám đông người tham dự một lễ hội tôn giáo ở TP Funchal, thủ phủ quần đảo Madeira, làm 13 người chết và 49 người bị thương.
Cây sồi 200 năm tuổi bị đổ tại TP Funchal, đảo Madeira, Bồ Đào Nha, ngày 15-8-2017. Ảnh: AP
Cây sồi 200 năm tuổi bị đổ tại TP Funchal, đảo Madeira, Bồ Đào Nha, ngày 15-8-2017. Ảnh: AP

Theo AP, trong số người bị thương, có 6 người bị thương nặng và 4 người nước ngoài mang các quốc tịch châu Âu, trong số người chết có một trẻ em.

Cây sồi cổ thụ đổ làm hàng chục người thương vong ở Bồ Đào Nha ảnh 1 Hiện trường cây sồi cổ thụ bị đổ. Ảnh: EPA
Chính quyền địa phương cho biết chưa rõ nguyên nhân làm cây sồi 200 năm tuổi này bị đổ.
Tại cuộc họp báo, Thị trưởng Funchal Paulo Cafôfo nói: "Cây này chưa bao giờ được xem là có nguy cơ ngã đổ".
Trên Twitter, Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa chia buồn với các nạn nhân cùng gia đình và cam kết hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả.
Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa chia buồn với những người bị mất người thân và cho biết ông sẽ tới Funchal tìm hiểu vụ việc.
Quan chức chính quyền địa phương Miguel Albuquerque tuyên bố 3 ngày để tang các nạn nhân. 

Tin cùng chuyên mục