Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức

Thêm cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM nhân chuyến đi huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 được trồng tại khuôn viên công viên khu dân cư Samco (phường Hiệp Bình Chánh).
Chiều 19-8, TP Thủ Đức (TPHCM) tổ chức trồng cây bàng vuông do cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức; Nguyễn Phước Hưng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.
Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây bàng vuông. Ảnh: VĂN MINH
Các đại biểu đã trồng cây bàng vuông trong khuôn viên công viên khu dân cư Samco (phường Hiệp Bình Chánh). Đây là những cây bàng vuông được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng đoàn đại biểu TPHCM nhân chuyến đi huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, từ ngày 11-5 đến 19-5.
Trước đó, những cây bàng vuông đã được trồng nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM như ở các quận quận 3, quận 4, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè…
Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức ảnh 2 Lãnh đạo TPHCM và TP Thủ Đức chụp ảnh lưu niệm bên cây bàng vuông vừa được trồng. Ảnh: VĂN MINH
Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải dự lễ khánh thành công viên thuộc khu phố 1 (phường Hiệp Bình Chánh). Công viên khánh thành đúng dịp chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đã đi khảo sát về việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, vấn đề tổ chức bộ máy ở các phường, xã có dân số đông trên địa bàn TPHCM tại phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức). Đây là một trong những phường có dân số trên 100.000 dân, địa bàn rộng, tốc độ đô thị hóa nhanh.
Cây bàng vuông từ Trường Sa được trồng ở khu dân cư ở TP Thủ Đức ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác làm việc tại phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức). Ảnh: VĂN MINH
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đi khảo sát và lắng nghe những ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, tổ chức bộ máy chính quyền của phường, củng cố hệ thống y tế cơ sở,… Đồng thời chia sẻ những khó khăn, áp lực mà cán bộ, công chức, viên chức của phường đang gặp phải.
Trước đó, đồng chí đã khảo sát, làm việc ở một số phường đông dân tại huyện Bình Chánh, quận Bình Tân.

Tin cùng chuyên mục