Cầu thủ Quang Hải và hoa hậu H' Hen Niê vào danh sách đề cử Gương mặt trẻ tiêu biểu 2018

Ngày 25-1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018, được chọn lựa từ 137 hồ sơ hợp lệ  được gửi về từ các địa phương trên cả nước.
Công bố danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018
Công bố danh sách đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018

Đây là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, là bạn trẻ đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc trong và ngoài nước, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số 20 đề cử có 2 gương mặt đáng chú ý là hoa hậu H’ Hen Niê và cầu thủ Quang Hải của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Từ ngày 25-1, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 sẽ được bình chọn trực tuyến qua website Trung ương Đoàn; Cổng thông tin Thánh Gióng; báo điện tử Chính phủ, báo Tuổi Trẻ, báo Tiền Phong và trên website www.tainangtrevietnam.vn.

Sau khi kết thúc bình chọn trực tuyến, hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018. Lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào ngày 19-3 tại Đài truyền hình Việt Nam.

20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

1- H’Hen Niê (1992): Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam

2- Võ Minh Quang (2006): Giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và quốc tế, tiêu biểu: giải nhất bảng A cuộc thi "The 1st China-Asean Teenages Piano Competition" (Trung Quốc, 2015)…

3- Đào Tố Loan (1986): Giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là nghệ sĩ trẻ, tham gia solo cùng dàn nhạc giao hưởng những vở nhạc kịch nổi tiếng, biểu diễn nhiều nơi trong nước và quốc tế.

4- Vòng Bính Long (1984): Đồng tác giả 6 bằng sáng chế về vật liệu polymer-nano ứng dụng trong y học.

5- Nguyễn Đức Thành (1984): Phát minh ra công nghệ nền tảng ứng dụng trong việc phân phối văcxin/thuốc trong cơ thể và các ứng dụng cấy ghép trong y học.

6- Nguyễn Phương Thảo (2000): Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2018, Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế 2018, Huy chương bạc Olympic sinh học quốc tế 2017…

7- Phạm Đức Anh (2000): Huy chương vàng kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2018 tổ chức tại Bratislava - Slovakia và Prague - Cộng hòa Czech (lớp 12)…

8- Hồ Đức Hoàn (1990): Khởi nghiệp thành công với EBIV, chuyên đánh giá tín nhiệm cá nhân và tổ chức trên các lĩnh vực.

9- Văn Đinh Hồng Vũ (1983): Ứng dụng học phát âm ELSA giành giải nhất tại Triển lãm giáo dục SXSWedu.

10- Vũ Hoàng Yến (1987): Là lãnh đạo trẻ, đưa doanh thu công ty adayroi lên gấp đôi so với đầu năm.

11- Trần Văn Thuyết (1990): Trưởng nhóm chủ trì và trực tiếp thiết kế, phát triển ngành viễn thông.

12- Trần Đăng Khoa (1984): Xây dựng hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam tại Cục An toàn thông tin.

13- Nguyễn Hải Long (1988): Dự án "Giải pháp xây dựng nội dung 7 phân hệ của cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tập trung TP.HCM".

14- Nguyễn Quang Hải (1997): cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2018.

15- Bùi Thị Thu Thảo (1992): Năm 2018, HCV nội dung nhảy xa Asiad 18 tổ chức tại Indonesia với thành tích 6,55m, Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á tổ chức tại Tehran, Iran.

16- Vàng Lao Lừ (1989): Tích cực chăm lo bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ tại vùng sâu, vùng xa biên giới.

17- Nguyễn Văn Thuận (1991): Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện bay của Quân chủng Phòng không Không quân

18- Lê Trọng Hiếu (1983): Triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

19- Tạ Văn Cường (1985): Có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn Sơn La năm 2018,.

20- Lê Đình Hiếu (1988): Sáng lập Học viện Đào tạo phương pháp tư duy và kỹ năng sống G.A.P; sáng lập dự án Hear.Us.Now dạy tiếng Anh và tin học cho người khiếm thính. 

Tin cùng chuyên mục