Cầu không lan can, xe công nông lao xuống sông

Tại cầu Ông Thiều liên tiếp xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã lắp bảng cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực hai bên đầu cầu để hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn nhưng tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra.
Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu bị gián đoạn
Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu bị gián đoạn
Khoảng 8 giờ sáng nay, 1-11, tại cầu Ông Thiều nối liền thị trấn Thạnh Mỹ - xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng đã xảy ra thêm một vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, đa chấn thương.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên ông Ng.M.T., 49 tuổi, ngụ tại thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương đang điều khiển xe công nông, chuẩn bị qua cầu thì bất ngờ lao xuống dốc ở đầu cầu Ông Thiều, cả xe và người rơi xuống sông.

Ngay sau đó, người dân gần đó đã phải nâng chiếc xe công nông để đưa nạn nhân lên bờ. Vụ tai nạn khiến ông Tánh bị đa chấn thương vùng đầu, hiện đang được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng bất tỉnh.
Cầu Ông Thiều là cầu sắt, bắc qua sông Đa Nhim nối từ thị trấn Thạnh Mỹ đi xã Ka Đơn, Tu Tra, huyện Đơn Dương. Hiện nay cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, thanh chắn hai bên cầu không còn. Các cọc bê tông ở hai đầu cầu cũng bị đổ gãy gần hết.
Trong khoảng 1 tháng trở lại đây cũng tại cầu Ông Thiều liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trong đó có trường hợp cháu bé 7 tuổi qua cầu cùng mẹ bị ngã xuống sông tử vong do cầu không có lan can. Sau đó, chính quyền địa phương đã lắp bảng cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng túc trực hai bên đầu cầu để hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn nhưng tai nạn vẫn tiếp tục xảy ra.

Tin cùng chuyên mục