Cargill bàn giao ngôi trường mới thứ 91 và 92

Trước thềm năm học mới 2019-2020, Cargill Việt Nam bàn giao ngôi trường thứ 91 tại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đây là trường mầm non với dãy ba lớp học, khu vệ sinh, cổng trường và tường rào.
Cargill bàn giao ngôi trường mới thứ 91 và 92

Đồng thời, lập một thư viện với trên 400 đầu sách phù hợp độ tuổi mầm non, tạo cho các em cơ hội tiếp cận và hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ. Cargill Việt Nam cũng bàn giao ngôi trường thứ 92 tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Ngôi trường với dãy 5 phòng, khu vệ sinh, cổng và tường rào cho gần 250 học sinh độ tuổi từ 6 đến 10. Tổng chi phí đầu tư cho hai công trình này gần 2,7 tỷ đồng (tương dương 115.000 USD).

Với việc bàn giao này giúp Cargill VN giữ đúng tiến độ, hướng tới mục tiêu xây dựng 100 trường học tại Việt Nam vào cuối năm 2020. Từ năm 1997, Quỹ Cargill cares của Cargill VN quyên góp hơn 5,3 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng) và xây dựng được một hệ thống trường học phục vụ trên 14.500 trẻ em tại 48 tỉnh thành. 

Tin cùng chuyên mục