Capitolio vẫn còn hạn chế khách tham quan

 Sự hạn chế này là để đảm bảo công tác trùng tu, phục chế còn tiếp tục tới tận cuối năm 2019. 
Capitolio vẫn còn hạn chế khách tham quan
 Sau 8 năm tu sửa, mặc dù đã chính thức được mở cửa trở lại đón công chúng vào tháng 3 vừa qua, nhưng tòa nhà Capitolio (ảnh), công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của nhân dân Cuba, chỉ đón tiếp khách tham quan từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần và mỗi tour tham quan chỉ giới hạn theo từng nhóm 15 người.
Khách tham quan cũng chỉ được chiêm ngưỡng mộ phần liệt sĩ vô danh và Đại sảnh Những bước chân lạc. Sự hạn chế này là để đảm bảo công tác trùng tu, phục chế còn tiếp tục tới tận cuối năm 2019. 
Được xây dựng trong thời gian ngắn kỷ lục - 3 năm (1926-1929), Capitolio mang phong cách tân cổ điển và được nhiều chuyên gia kiến trúc xếp hạng 1 trong 6 cung điện nổi bật nhất thế giới. Đây là công trình sử dụng đá hoa cương nguyên khối lớn thứ 3 còn tồn tại trên thế giới và là công trình duy nhất loại này được xây dựng trong thế kỷ 20. 

Tin cùng chuyên mục