CapitaLand hỗ trợ 1 tỷ đồng chung tay giúp đỡ trẻ em khó khăn tại Việt Nam

Thông qua Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF) và nhánh kinh doanh lưu trú The Ascott Limited (Ascott), CapitaLand Việt Nam (CapitaLand) đã công bố chiến dịch “Trao yêu thương, Tỏa hy vọng” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em kém may mắn.
Chiến dịch “Trao yêu thương, Tỏa hy vọng” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ thông điệp ý nghĩa, hướng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em kém may mắn
Chiến dịch “Trao yêu thương, Tỏa hy vọng” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chia sẻ thông điệp ý nghĩa, hướng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em kém may mắn

Cụ thể, từ ngày 19-5, CapitaLand phát động chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội cùng hoạt động kêu gọi quyên góp sách từ cộng đồng với mục tiêu mở khóa gói kinh phí 500 triệu đồng. Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm chia sẻ cùng nhiều lời nhận xét tích cực từ cộng đồng khi đã mở khóa thành công gói kinh phí này chỉ sau hai tuần phát động.

Ngày 1-6, CapitaLand quyết định nâng gói kinh phí hỗ trợ lên đến 1 tỷ đồng giúp cải thiện cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn huyện Sơn Động và Lục Nam (tỉnh Bắc Giang). Bên cạnh đó, những quyển sách nhận được từ chiến dịch sẽ được trao tặng đến các em học sinh thuộc hệ thống trường CapitaLand Hope.

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam chia sẻ: Là một công ty bất động sản có trách nhiệm, chúng tôi cam kết đóng góp cho sự phát triển lâu dài của nền kinh tế Việt Nam và cộng đồng nơi đây. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc định hình văn hóa doanh nghiệp của CapitaLand. Với sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation, chúng tôi đã và đang hỗ trợ trẻ em kém may mắn tại Việt Nam thông qua việc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cuộc sống cho các em. Sau 10 năm kể từ khi xây dựng trường CapitaLand Hope đầu tiên tại Việt Nam, CapitlaLand đã hợp tác chặt chẽ với hệ thống các trường và các đối tác với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận với môi trường học tập chất lượng. Qua chiến dịch "Trao yêu thương, Tỏa hy vọng" chúng tôi mong cộng đồng thấu hiểu hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết trong việc đóng góp cho sự phát triển của trẻ. Đồng thời gửi lời cảm ơn các đối tác và cộng đồng đã cùng nỗ lực chung tay để mở ra nhiều cơ hội cho các em. 

Tin cùng chuyên mục