Cape Town bớt “khát”

Quy định hạn chế sử dụng nước sinh hoạt tại Cape Town, Nam Phi có thể sẽ chấm dứt trong thời gian tới sau khi nhà máy khử mặn Monwabisi của thành phố này vừa đi vào hoạt động.
Cape Town bớt “khát”

 Tính luôn nhà máy này, hiện Cape Town đã có 3 nhà máy khử mặn, đang cung cấp 8 triệu lít nước uống/ngày cho hệ thống nước sạch của thành phố Cape Town. Mặc dù tình trạng hạn hán khẩn cấp được dỡ bỏ nhưng Cape Town vẫn ở trong tình trạng hạn hán tạm thời và người dân phải tuân thủ các quy định về sử dụng nước tiết kiệm. Thành phố hiện đang triển khai nhiều cách tiết kiệm nước hơn và tìm kiếm nguồn cung cấp nước ngọt ổn định.

Tin cùng chuyên mục