Cấp visa Quan Hồng với quy định chặt hơn

Ngày 6-3, thông tin từ các hãng lữ hành trên địa bàn TPHCM, từ ngày 20-3, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục cấp visa Quan Hồng cho khách du lịch Việt Nam đi theo đoàn, nhưng với các quy định chặt chẽ hơn. 

Loại visa này chỉ dành cho các công ty nằm trong danh sách chỉ định của Cục Du lịch Đài Loan, với 7 ngày tiếp nhận hồ sơ. Tuy vậy, hồ sơ nộp xin visa từ công ty du lịch cần có thêm tên trưởng đoàn và vé máy bay khứ hồi có tên của khách trong đoàn.

Ngoài ra còn các quy định mới như: đoàn đi du lịch bằng visa Quan Hồng buộc phải có trưởng đoàn dẫn qua hải quan, phải nhập cảnh - xuất cảnh cùng ngày và chính sách phạt với công ty lữ hành vi phạm.

Theo đó, công ty nằm trong danh sách chỉ định nhưng có khách ở lại Đài Loan quá ngày đăng ký hoặc bỏ trốn (dưới 3 người), sẽ bị ngừng nhận hồ sơ Quan Hồng 2 tháng.

Công ty đó sẽ bị loại tên khỏi danh sách nếu số lượng khách bỏ trốn vượt quá 6 người hoặc tự ý nhận đoàn của các công ty không nằm trong danh sách, mượn tên, ghép đoàn.

Tin cùng chuyên mục